Video: Cấy chip vào tay để mở khóa ôtô

23/08/22, 11:34 Công nghệ

Chuyên gia công nghệ tại Mỹ Brandon Dalaly đã cấy chip NFC vào tay, biến nó thành chìa khóa mở cửa xe Tesla.

Theo Business Insider, loại chip mà Dalaly sử dụng có tên VivoKey Apex, dùng công nghệ giao tiếp trường gần NFC. 

Để có thể đưa vào cơ thể, chip này được bao phủ trong một chất tương thích sinh học để tránh gây ra tác dụng không mong muốn. 

Brandon Dalaly, một chuyên gia công nghệ tại Mỹ, đã quyết định cấy chip NFC vào tay, biến nó thành chìa khóa mở để xe Tesla. (Ảnh cắt từ clip)

Toàn bộ quá trình cấy chip trên mất khoảng 30 phút với chi phí 400 USD, được thực hiện bởi một thợ xỏ khuyên chuyên nghiệp.

Sau khi cấy chip, Dalaly có thể dùng bàn tay đã cấy chip để mở cửa xe Tesla, thực hiện các chức năng bên trong xe, cũng như sử dụng dịch vụ Apple Pay.

Được biết, VivoKey Apex không phải là chip đầu tiên chuyên gia công nghệ Dalaly cấy vào cơ thể. Ông cho biết, trước đó đã cấy một chip khác nhỏ hơn vào tay trái, loại chip này chủ yếu lưu trữ thông tin định danh như số liên lạc, địa chỉ, dữ liệu y tế và chìa khóa nhà. 

“Mục đích của tôi là mở cửa nhà bằng tay trái và mở xe bằng tay phải”, Dalaly nói.

Video: Cấy chip vào tay để mở khóa ô tô.

Liên quan đến chip VivoKey Apex được Dalaly cấy vào cơ thể, đây là con chip do công ty VivoKey tại Seattle phát triển. Chip này chạy chương trình phần mềm Java Card, nhưng chưa tích hợp nhiều ứng dụng. 

“Mục tiêu của chúng tôi là kết hợp phần mềm với cửa hàng ứng dụng riêng, nơi mọi người có thể cài đặt ứng dụng vào cơ thể”, đại diện VivoKey cho biết.

Việc cấy chip vào cơ thể đang dần được nhiều người chấp nhận. Năm 2018, hơn 3.000 người Thụy Điển đã đưa vào dưới da một vi mạch điện tử để thay thế cho việc sử dụng chìa khóa, thẻ tín dụng hay vé tàu. 

Năm 2017, 80 nhân viên của công ty công nghệ Three Square Market ở TP. River Falls (Mỹ) cũng đồng ý cấy chip vào tay để ra vào văn phòng, đăng nhập máy tính và mua đồ ăn vặt. 

Trong đó đáng chú ý phải kể đến Patrick Paumen, một nhân viên an ninh người Hà Lan, đã cấy hơn 30 chip dưới da để thanh toán tiền bằng cách chạm tay vào máy đọc và cho biết anh đang chào đón tương lai.

Theo Business Insider

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x